Trung Quốc dự trữ 170 tỷ USD vàng, gây lo ngại xâm chiếm Đài Loan

(Nguồn: KsanderDN/ Shutterstock)

Trong thời gian này, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tích trữ vàng với số lượng kỷ lục. Dự trữ vàng của Trung Quốc hiện trị giá 170 tỷ USD, một động thái gây lo ngại. Các chuyên gia tin rằng việc ĐCSTQ tăng cường mua vàng là nhằm chuẩn bị kinh tế cho việc xâm chiếm Đài Loan.

Vào tháng Ba, bất chấp giá vàng cao kỷ lục và đồng nhân dân tệ suy yếu, ngân hàng trung ương Trung Quốc vẫn tiếp tục mua vàng, bổ sung vào kho dự trữ vàng của nước này trong tháng thứ 17 liên tiếp.

Dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy, trong 3 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã mua 27 tấn vàng, đưa lượng dự trữ của nước này lên mức cao kỷ lục 2.262 tấn.

Trung Quốc đã liên tục mua vàng kể từ tháng 10/2022, khoảng thời gian kim loại quý dài nhất kể từ ít nhất là năm 2000. Việc tiếp tục mua vàng trong 17 tháng này đã làm tăng lượng vàng dự trữ lên 16%.

Từ tháng 10/2022 đến nay, Trung Quốc vẫn liên tục mua vàng. Ít nhất là từ năm 2000, đây là khoảng thời gian mua kim loại quý dài nhất. Việc tiếp tục mua vàng trong 17 tháng này đã làm tăng lượng vàng dự trữ lên 16%.

Vàng hiện đang được giao dịch gần mức cao kỷ lục 2.343 USD/ounce troy (ozt), với trữ lượng vàng của Bắc Kinh ước tính trị giá 170,4 tỷ USD.

ĐCSTQ đang tích trữ vàng để chuẩn bị xâm chiếm Đài Loan?

Ngày 30/4, tờ Daily Telegraph của Anh đưa tin, các chuyên gia cho rằng ĐCSTQ có thể dự trữ vàng để tránh các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây trong trường hợp xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan.

Ông Jonathan Eyal, phó giám đốc Viện Quốc phòng Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), cho biết, việc tiếp tục mua vàng và số lượng lớn cho thấy, rõ ràng rằng đây là một dự án chính trị và được lãnh đạo Bắc Kinh ưu tiên. Bởi họ tin rằng đây là một cuộc đối đầu sắp xảy ra với Mỹ. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến kế hoạch xâm lược quân sự Đài Loan.

Dù chưa cai trị Đài Loan một ngày nào nhưng ĐCSTQ luôn khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan, và không từ bỏ tham vọng thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Tuy nhiên, Chính phủ Đài Loan đã tuyên bố rằng chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của Đài Loan.

Mặt khác, Đài Loan là đồng minh lâu dài của Hoa Kỳ. Tổng thống Biden cũng tuyên bố sẵn sàng gửi quân đội Hoa Kỳ đến bảo vệ Đài Loan nếu nước này bị xâm lược.

Khi nói về trữ lượng vàng của ĐCSTQ, ông Iain Duncan Smith, đồng Chủ tịch Liên minh Nghị viện về Trung Quốc (IPAC), cho rằng nếu thời điểm ĐCSTQ tấn công Đài Loan đang đến gần hơn, thì các quốc gia khác sẽ bắt đầu rút đầu tư khỏi Trung Quốc, điều này cũng sẽ khiến ĐCSTQ phải lập một số quỹ dự trữ.

Sau chiến tranh Nga-Ukraine, ĐCSTQ bắt đầu mua một lượng lớn vàng.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc bắt đầu mua vàng ngay sau khi các nước phương Tây đóng băng dự trữ tiền tệ của Nga tại các ngân hàng trung ương nước ngoài, để chống lại cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây khiến Nga thiệt hại 350 tỷ USD ngoại hối.

Ông Jonathan Eyal nói rằng thời gian và tính liên tục của việc mua vàng là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc, nhằm rút ra bài học từ cuộc chiến ở Ukraine. Trung Quốc vẫn mua vàng với số lượng lớn vào thời điểm giá vàng đang ở mức cao lịch sử.

Giá vàng tăng gần 1/5 so với năm ngoái, và đạt mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây, làm tăng thêm lo ngại về xung đột leo thang ở Trung Đông.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, kể từ tháng 10/2022, Trung Quốc đã tăng tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ tài chính từ 3,2% lên 4,6%. Nhưng kho dự trữ vàng của Bắc Kinh vẫn kém xa so với Mỹ, nước có trữ lượng vàng lớn nhất thế giới. Kim loại quý do Hoa Kỳ nắm giữ trị giá 602 tỷ USD.

Hiện nay, trữ lượng vàng của Trung Quốc cũng thấp hơn Nga.

Nhà bình luận thời sự Lý Lâm Nhất tin rằng một trong những mục đích tích trữ vàng của ĐCSTQ là để chống lại các lệnh trừng phạt tài chính do Hoa Kỳ áp đặt trong tương lai, nhưng cách tiếp cận này không nhất định sẽ phát huy tác dụng.

Tô Tĩnh Hảo / Epoch Times

Related posts